Nắng nóng trở lại, kéo dài 10 ngày

Từ ngày 17-6 đến 19-6, nắng nóng gay gắt (kèm theo gió phơn) xuất hiện trở lại ở đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. 

Sau 2-3 ngày tạm ngưng nắng nóng do xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới, chiều 16-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng áp thấp nóng phía Tây lục địa châu Á lại đang phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam.

Vì vậy từ ngày 17-6 đến 19-6, nắng nóng gay gắt (kèm theo gió phơn) xuất hiện trở lại ở đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Từ khoảng ngày 20-6, nắng nóng còn gia tăng thêm cường độ ở Bắc bộ và Trung bộ, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ vượt trên 40°C. Theo các chuyên gia dự báo, đợt nắng nóng này có thể kéo dài 10 ngày.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, từ đêm 16-6 đến 26-6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ, ngày nắng; riêng từ ngày 19-6 đến 23-6, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục