Nắng nóng dịu dần

Tại Nam bộ, từ ngày 29-7 đến 2-8, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 28-7, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định vẫn có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. 

Tuy nhiên, từ ngày 29-7, đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục sẽ dịu dần tại khu vực Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, nền nhiệt giảm xuống 1-2°C. Từ ngày 30-7 trở đi thì nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh ven biển Trung bộ. Nhưng, tình trạng nắng nóng, khô hạn vẫn chưa kết thúc. Bởi theo nhận định, trong tháng 8, nắng nóng ở Trung bộ còn quay trở lại.

Tại Nam bộ, từ ngày 29-7 đến 2-8, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 3-8 đến 7-8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tin cùng chuyên mục