Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, phải nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

Ngày 19-3, tại TPHCM, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. 

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

TPHCM là Cụm trưởng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2021. 
Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phải thực chất và hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều thách thức và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như: tổng thu ngân sách 5 TP năm 2021 đạt gần 834.900 tỷ đồng; huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; quản lý đô thị được đẩy mạnh; giá cả ổn định, lạm phát được kiểm soát; đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội…

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các thành viên Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng TP; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đồng chí nhấn mạnh, cần tổ chức phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ... ; ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng đề nghị nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động phong trào thi đua. Nội dung và hình thức thi đua phải luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, phải nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

TPHCM cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương

Trong buổi tổng kết, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ, năm 2021 đối với TPHCM là năm TP chịu áp lực rất nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, TPHCM đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ rất kịp thời và sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; có sự chia sẻ, đồng hành và giúp đỡ chí tình, hiệu quả của các địa phương trong cả nước, trong đó có các TP trực thuộc Trung ương. Hơn lúc nào hết, càng thấy sáng rõ tinh thần “cả nước vì TPHCM và TPHCM vì cả nước” và đây là sự động viên lớn, củng cố tinh thần giúp cho TPHCM vượt qua làn sóng lần thứ 4 đại dịch Covid-19.
Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn Trung ương, các địa phương, các TP. Đặc biệt, TPHCM rất biết ơn Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19. Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn! MTTQ Việt Nam cũng đã chủ trì các nguồn lực giúp cho TPHCM vào thời điểm khó khăn. Qua đó, an sinh xã hội của TPHCM được đảm bảo ở mức cao nhất có thể trong thời gian qua. 
“Chỉ thi đua “ở trên này thôi” thì cũng chưa đầy đủ...”

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Cụm Thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương.

Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 4 Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Theo đồng chí, công tác thi đua – khen thưởng trong năm 2021 của cả nước nói chung và 5 TP trực thuộc Trung ương nói riêng có bối cảnh đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử. 5 TP cũng là những điểm nóng nhất, khốc liệt nhất trong phòng chống dịch Covid-19. Nhìn nhận công tác thi đua – khen thưởng trong bối cảnh đó mới thấy hết được công sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 TP. Qua đại dịch càng thấy rõ hơn, sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của người dân – người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm hướng tới của mọi chính sách.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến đánh giá, Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương có vai trò rất quan trọng. Về dân số, 5 TP chiếm khoảng 25-30% dân số cả nước, nhưng thu ngân sách chiếm khoảng 50-60% tổng thu ngân sách hàng năm của quốc gia. Như vậy, nếu thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng và phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của 5 TP phát triển sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, và ngược lại.

Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm các đại biểu dự hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, 5 TP cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt thích ứng với thực tiễn và tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua một cách sâu rộng đến cơ sở, làm sao trở thành phong trào của nhân dân. “Phong trào thi đua cũng phải hướng tới người dân, từ nhân dân; chứ còn chỉ thi đua “ở trên này thôi” thì cũng chưa đầy đủ, sẽ đạt kết quả không mong muốn”, đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý.

Trong phục hồi và phát triển kinh tế, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, tập trung phát triển kinh tế là đúng, nhưng cũng phải coi trọng giải quyết các vấn đề xã hội hậu đại dịch Covid-19. Cùng với đó, phải đánh giá lại và có chính sách, phương pháp nâng chất lượng giáo dục đào tạo sau thời gian dài học trực tuyến; cần đầu tư thỏa đáng cho hệ thống y tế cơ sở để chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. 5 TP cần nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển hùng cường, phồn vinh của cả nước.

Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động ảnh 6 Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

TP Hải Phòng dẫn đầu trong năm 2021, TP Đà Nẵng là Cụm trưởng trong năm 2022


Sau thời gian thảo luận, hội nghị đã thống nhất chấm điểm và suy tôn TP Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu thi đua của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương. Vị trí thứ hai thuộc về TP Hà Nội, tiếp đó là TPHCM, TP Đà Nẵng và TP Cần Thơ.

Hội nghị đã giới thiệu và bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2022 cho TP Đà Nẵng, Cụm phó là TP Hải Phòng.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát động thi đua và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 TP. Đồng chí nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với bối cảnh hiện nay. Công tác khen thưởng sẽ hạn chế khen thưởng tràn lan, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND 5 TP đã ký kết giao ước thi đua năm 2022. 

Tin cùng chuyên mục