Nâng cao chất lượng tư vấn luật miễn phí cho người nghèo

Ngày 28-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Nâng cao chất lượng tư vấn luật miễn phí cho người nghèo ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá, qua 20 năm triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 56, tổ chức Hội Luật gia được củng cố và phát triển sâu rộng trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng nơi có tổ chức Hội Luật gia tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên và đội ngũ luật gia, luật sư nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng một bộ phận hội viên của hội đang hành nghề luật sư có biểu hiện, hành vi (nói, viết) sai lệch, không đúng với với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nhất là trên không gian mạng.

Đảng đoàn Hội Luật gia TP tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, nhất là tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 12 tập thể; UBND TPHCM tặng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục