Nâng cao chất lượng huấn luyện từ “3 thực chất”

Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện là: dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra kết quả thực chất.

Chủ trương sát thực tế cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tạo chuyển biến vững chắc trong công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu.

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7, tham quan trưng bày các mô hình học cụ huấn luyện tại Sư đoàn 5. Ảnh: NGUYỄN THẾ

Chuyển biến mạnh mẽ từ đơn vị

Tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 (thuộc Quân khu 7), mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường nhưng kế hoạch kiểm tra “3 tiếng nổ” (gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng và đánh thuốc nổ bài 1) cho chiến sĩ mới vẫn được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tư thế, tác phong chững chạc, bản lĩnh tự tin, động tác chuẩn xác khi bước vào kiểm tra đã cho thấy sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng luyện rèn.

Quán triệt chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện, ngay từ đầu năm, Trung đoàn 5 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Dù thời gian đầu tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng nhờ linh hoạt, chủ động trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch nên chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới năm nay vẫn được giữ vững. Đánh giá sơ bộ kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” có bắn súng đều đạt khá, các nội dung còn lại đều đạt giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 5, chia sẻ, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Cùng với đó là yêu cầu thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện theo hướng tăng thời gian thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với kỹ thuật, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện hậu cần, kỹ thuật.

Nét nổi bật, đột phá trong công tác huấn luyện của Sư đoàn 5 thời gian qua là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào chỉ huy, điều hành huấn luyện, kiểm tra, diễn tập. Đặc biệt là nghiêm túc thực hiện “3 thực chất” trong huấn luyện, nhất là mô hình “Tổ kiểm tra chéo”, đã khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Kết quả, trong 10 năm qua, ở Sư đoàn 5 có 12 lượt trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng “Đơn vị huấn luyện giỏi”; có 3 lượt trung đoàn được tặng “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”.

Hiệu quả thực chất

Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7, khẳng định, LLVT quân khu luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa; quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765. Quá trình tổ chức huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 luôn thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, phối kết hợp. Trong đó, thực hiện gắn huấn luyện với kiểm tra, đánh giá kết quả, thực hiện kiểm tra cán bộ trước, chiến sĩ sau, chú trọng kiểm tra động tác thực hành của bộ đội. Cùng với đó là kết hợp giữa kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất để nắm thực chất kết quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện.

Trên thực tế, chủ trương thực hiện “3 thực chất” bao quát toàn bộ quá trình huấn luyện, từ làm công tác chuẩn bị đến tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả. Qua đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị huấn luyện. Điểm nổi bật là, các đơn vị luôn bảo đảm đủ về số lượng, đúng kích thước các thao trường, bãi tập, nhất là vào giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, thao trường huấn luyện chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn và thao trường bắn hỏa lực.

Ngoài ra, xác định cán bộ là đòn bẩy nâng cao chất lượng huấn luyện, hàng năm, Quân khu 7 tổ chức cho tất cả cán bộ được tham gia các lớp tập huấn theo phân cấp. Kết hợp mở các lớp tập huấn tập trung với phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm kèm cặp cán bộ mới ra trường. Kết quả, đến nay 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, trong đó 90% số cán bộ tiểu đoàn, 80% số cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi, đúng thực chất. Các đơn vị cũng khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện. Trong 10 năm qua, Quân khu 7 có 3 đề tài và 112 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó 16 sáng kiến được công nhận cấp toàn quân.

Thực hiện “3 thực chất” đã tạo chuyển biến vững chắc trong công tác huấn luyện. Những năm gần đây, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 luôn hoàn thành đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra có 100% nội dung, khoa, mục đạt yêu cầu, trong đó có 80% đến 85% khá, giỏi.

Trong 10 năm qua, Quân khu 7 cũng tổ chức 6 lần hội thao thể dục thể thao quốc phòng đạt chất lượng tốt. Tham gia hội thi, hội thao toàn quân đều đạt thứ hạng cao. Các đội thể thao thành tích cao của Quân khu 7 đều được quân đội, đội tuyển quốc gia lựa chọn tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt được 2.429 huy chương các loại. Hàng năm, Quân khu 7 hoàn thành tốt các đợt diễn tập trên bản đồ và diễn tập ngoài thực địa có thực binh, bảo đảm an toàn; góp phần nâng cao khả năng cơ động, sức chiến đấu của LLVT Quân khu 7, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin cùng chuyên mục