Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chất lượng hoạt động của chi bộ

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ quận 10 đã kết nạp 551 đảng viên, đạt 68,88% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận đặt ra. Đồng thời, giải quyết đưa ra khỏi Đảng 66 trường hợp. Bên cạnh đó, đã phát triển thêm 10 chi bộ, đưa tổng số cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp lên 33 chi bộ.

Trong hai ngày 16 và 17-7, Quận ủy quận 10 TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 chủ trì hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 đã cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình công tác trọng tâm bám sát tình hình thực tế của quận và phù hợp với diễn biến thực tế. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đạt được nhiều thành tích quan trọng và tương đối toàn diện: giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, hoàn thành đúng tiến độ hầu hết các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, tạo cơ sở vật chất cần thiết để ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ...

Giai đoạn 2015-2017, quận 10 thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10,09%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra từ 3% đến 5%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 7.835 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân của sản xuất công nghiệp đạt 10,46%/năm. Các ngành sản xuất thực phẩm, may mặc, sản xuất giày dép, sản xuất bê tông và sản xuất thiết bị điện… được phát triển đúng hướng, sản phẩm được đầu tư và nâng cao chất lượng đã góp phần phát triển kinh tế và chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân đạt 19,98%/năm.

Phát triển đô thị bền vững hướng đến văn minh, sạch đẹp là một trong những lĩnh vực ưu tiên của quận 10 trong cả nhiệm kỳ. Đến nay, tình hình quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến. Các chương trình, kế hoạch về chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ và phát triển nhà ở đã được quận quan tâm triển khai. Qua nửa nhiệm kỳ, hệ thống đường giao thông của quận từng bước được cải thiện. Hầu hết các tuyến đường lớn đều được nâng cấp, cải tạo bồn hoa, lát vỉa hè. Quận 10 đã hoàn thành việc xây dựng đường tạm Tam Đảo, đường D1 phục vụ khu tái định cư lô B29, B30 khu C30 và Trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chất lượng hoạt động của chi bộ ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ÁI CHÂN

Về an sinh xã hội, quận 10 quan tâm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Dự kiến, quận sẽ hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 vào cuối năm 2018. Trong giai đoạn 2015-2017, quận đã giải quyết việc làm cho 38.441 lượt lao động, tăng bình quân 6,8%/năm so với kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm cho thanh niên chiếm khoảng 70% tổng số lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ quận đã kết nạp được 551 đảng viên, đạt 68,88% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận đặt ra. Đồng thời, giải quyết đưa ra khỏi Đảng 66 trường hợp. Bên cạnh đó, đã phát triển thêm 10 chi bộ, đưa tổng số cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp lên 33 chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, UBND quận 10, qua đó đạt được những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Tất Thành Cang đề nghị từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ quận 10 tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp. Trong đó, đáng lưu ý một số nội dung:

- Lựa chọn, xác định đầu việc có tính kết hợp giữa 7 chương trình đột phá của TPHCM, 4 chương trình đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó chú ý giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

- Chọn cơ sở làm trọng tâm, cải cách hành chính là đột phá, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên. Công tác chỉ đạo phải cụ thể, sát thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể.

- Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chất lượng hoạt động của chi bộ khu phố, chi bộ cơ quan, chi bộ công an phường...; chất lượng hoạt động của mặt trận, đoàn thể ở khu phố.

- Cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy phải đoàn kết, là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị, đặc biệt là chỗ dựa cho chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quận lần tới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 đã bỏ phiếu biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Phan Tấn Phúc - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin cùng chuyên mục