Nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 27-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đào múc và lật tìm từng phần đất, đá ở bãi bồi rộng 50m, dài 100m, nằm cách vị trí sạt lở của thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khoảng 300m. 
Nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Đây là nơi nghi các nạn nhân sau khi gặp nạn bị nước lũ cuốn tới, gặp chướng ngại vật có thể mắc kẹt. Tuy nhiên, đến chiều 27-3 vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nào.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục huy động phương tiện đào con mương dài 150m, rộng 5m để nắn dòng chảy sông Rào Trăng, tạo dòng chảy mới (ảnh); tiếp đó, đắp đê quai chặn và dẫn nước từ thượng nguồn về hạ du theo con mương, rồi dùng 2 máy bơm công suất lớn tiến hành hút cạn nước trong vũng nước sâu để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng sử dụng camera chuyên dụng tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông. “Công tác tìm kiếm tại hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do nước và dòng chảy sông Rào Trăng khá lớn. Lực lượng tìm kiếm tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo, tập trung tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang còn mất tích”, Thượng tá Ngô Nam Cường nói.

Tin cùng chuyên mục