Nạn đói nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi

Theo Chương trình Lương thực thế giới của Liên hiệp quốc (UNWFP), hạn hán đã khiến khoảng 13 triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi.
Khu lều tạm dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán tại Beledweyne, Somalia. Ảnh: TTXVN
Khu lều tạm dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán tại Beledweyne, Somalia. Ảnh: TTXVN

UNWFP kêu gọi hỗ trợ ngay lập tức để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Người dân ở Somalia, Ethiopia và Kenya phải đối mặt với điều kiện khô hạn nhất kể từ năm 1981. Tình trạng hạn hán đang ảnh hưởng đến các cộng đồng chăn nuôi và trồng trọt trên khắp miền Nam và Đông Nam Ethiopia, Đông Nam và Bắc Kenya, và Trung Nam Somalia.

UNWFP cho biết họ cần 327 triệu USD để cung cấp các nhu cầu cấp thiết cho 4,5 triệu người trong 6 tháng tới và giúp các cộng đồng kiên cường hơn trước những cú sốc khí hậu khắc nghiệt.

Tin cùng chuyên mục