Nam thanh niên nhập cảnh trái phép về Đồng Nai âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về phường Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Lực lượng chức năng phong toả khu vực có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở quận 9 ngày 29-12
Lực lượng chức năng phong toả khu vực có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở quận 9 ngày 29-12

Ngày 30-12, UBND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay, anh N.C.D. (SN 2002) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về phường Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, anh D. vẫn đang được theo dõi ở khu cách ly tập trung Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Với các trường hợp tiếp xúc với anh D. thì được yêu cầu thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế là khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế.

Trước đó, chiều ngày 29-10, UBND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã có công văn hoả tốc gửi các cơ quan chức năng địa phương điều tra dịch tễ, truy vết với những trường hợp tiếp xúc gần với anh D.; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời khi có dịch.

Ngoài ra, UBND TP Biên Hoà cũng chỉ đạo Công an TP lập hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định với các nhân nhập cảnh trái phép.

Tin cùng chuyên mục