Nam thanh niên bị thanh sắt từ công trình Xi Grand Court rơi trúng tử vong

Nam thanh niên đang đứng bán hàng trước tiệm tạp hoá thì bị thanh sắt từ công trình rơi trúng. Dù được cấp cứu điều trị nhưng nam thanh niên đã không qua khỏi.
Công trình Xi Grand Court nơi xảy ra vụ việc.
Công trình Xi Grand Court nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 18-1, Công an quận 10 đang phối hợp cùng Thanh tra Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TPHCM điều tra vụ anh Đỗ Văn Thành (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) bị thanh sắt từ công trình xây dựng rơi trúng gây tử vong ở khu vực.

Nam thanh niên bị thanh sắt từ công trình Xi Grand Court rơi trúng tử vong ảnh 1 Hiện trường nơi anh Thành bị thanh sắt rơi trúng khiến tử vong. Ảnh : ĐAN NGUYÊN

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 10-1, anh Thành đứng bán hàng tại con hẻm 666 đường 3/2, phường 14, quận 10 thì bị một thanh sắt dài khoảng 1 mét rơi từ công trình xây dựng Xi Grand Court do công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư, công ty xây dựng Cát Linh đảm nhận thi công rơi trúng khiến nguy kịch.

Người dân phát hiện đã đưa anh Thành đi cấp cứu và báo công an. Anh Thành được cấp cứu điều trị tích cực nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 10 cùng với Thanh tra Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc. Đây là một tổ hợp cao ốc với 4 mặt tiền giáp đường Lý Thường Kiệt và đường 3/2. Công trình này gồm 4 khối cao ốc cao nhiều tầng.

Tin cùng chuyên mục