Nam sinh viên năm nhất mất tích đeo balô chứa gần 11kg nhảy sông tự tử

Chiều 16-2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) mất tích và tử vong trên sông Sài Gòn.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, sáng 12-2, Nghĩa vào Bến xe Miền Đông để nhập học. Thời điểm tới thì Nghĩa không liên lạc với người nhà mà đón xe ôm tới trường Đại học Công nghệ (Hutech) trên đường D2, quận Bình Thạnh.

Nam sinh viên năm nhất mất tích đeo balô chứa gần 11kg nhảy sông tự tử ảnh 1 Sau khi xuống xe khách tại Bến xe Miền Đông, Nghĩa lấy hành lý đứng một lát rồi kéo vali đi 

Khoảng 5 giờ cùng ngày, Nghĩa đón xe ôm khác chở tới 1 khách sạn trên đường D2. Tiếp đó, Nghĩa đi bộ tới khách sạn đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh thuê phòng ở.

Đến 17 giờ cùng ngày, Nghĩa trả phòng và đi ra ngoài nhưng vẫn để vali ở khách sạn. Khoảng 1 giờ sau, Nghĩa quay về thuê lại phòng để ở.

Nam sinh viên năm nhất mất tích đeo balô chứa gần 11kg nhảy sông tự tử ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đến 3 giờ 55 ngày 13-2, Nghĩa mang theo ba lô đi ra ngoài hướng từ đường Ung Văn Khiêm về cầu Sài Gòn, khi tới hẻm 293 đường này thì đi hướng ra bờ sông.

Do khu vực này có bờ rào công trình nên Nghĩa leo qua hàng rào để đi tới bờ sông. Thời điểm này là khoảng 4 giờ 3 phút ngày 13-2, cũng là lúc camera an ninh ghi nhận hình ảnh của Nghĩa. Sau đó, Nghĩa đi qua bãi cỏ đến bờ sông rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn. 

Nam sinh viên năm nhất mất tích đeo balô chứa gần 11kg nhảy sông tự tử ảnh 3 Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM nói về vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Qua khám nghiệm hiện trường công an phát hiện điện thoại của Nghĩa để tại bờ sông. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Nghĩa mang trên người ngoài giấy tờ và vật dụng thì còn có cục xi măng nặng gần 11 kg.

Công an xác định định Nghĩa đeo cục xi măng gần 11 kg rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Tin cùng chuyên mục