Năm 2021, tăng trưởng tín dụng khoảng 14%

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, tính đến ngày 22-12, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 12,68% (tăng 14,57% so với cùng kỳ năm 2020). Dự kiến đến hết ngày 31-12, tăng trưởng tín dụng sẽ đạt mức khoảng 14%, tương đương khoảng 1,2 triệu tỷ đồng đã được bơm ra nền kinh tế trong năm vừa qua.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, tín dụng tăng cao nhằm hỗ trợ nguồn vốn giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phục hồi sản xuất trong bối cảnh đại dịch. Trong năm 2021, ngân hàng cũng đẩy mạnh việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ. 

Năm 2022, NHNN tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.  

Tin cùng chuyên mục