Năm 2021, Bình Phước tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam bộ và Tây Nam bộ

Sáng 23-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt báo chí trong và ngoài tỉnh nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Theo bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng nhờ quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc mà kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với 20/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt khá hơn 6,3%, cao nhất so với các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, đứng thứ 20 cả nước; thu ngân sách đạt 13.675 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2020; công tác phòng chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt theo từng giai đoạn…

Có kết quả trên là nhờ một phần đóng góp quan trọng của báo chí. Báo chí đã kịp thời thông tin về các vấn đề trên xã hội, qua đó giúp lãnh đạo tỉnh đã xử lý, giải quyết các vấn đề “nóng” kịp thời. Trong đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 được các cơ quan báo chí phản ánh toàn diện, đậm nét giúp tỉnh tuyên truyền kịp thời đến người dân.

Trong năm 2022, tỉnh sẽ đưa ra 10 giải pháp để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã đã được đề ra, trong đó tiếp tục thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm hiệu quả dịch Covid-19; tận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá gồm: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực…

Năm 2021, Bình Phước tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam bộ và Tây Nam bộ ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại hội nghị
Còn theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thử Tỉnh uỷ Bình Phước trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng như: xây dựng cao tốc Bình Phước - TPHCM, xây dựng các tuyến đường kết nối với Bình Dương, Đồng Nai; về nhân lực: xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng, quan tâm đến nhà ở xã hội cho công nhân… để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục