Năm 2020, TPHCM sẽ có gần 4.500 thanh niên nhập ngũ

Chiều 15-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TPHCM, chủ trì phiên họp Hội đồng NVQS TP phiên thứ nhất, chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tại phiên họp, Thượng tá Tăng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP, cho biết, năm 2020, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho TPHCM là 4.459 công dân, trong đó NVQS là 3.800, Công an là 659. Thời gian tổ chức hội trại tòng quân là ngày 11-2 và lễ giao nhận quân diễn ra ngày 12-2.

Về công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, xét duyệt, các quận, huyện tổ chức xét duyệt NVQS chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian quy định. Qua xét duyệt phân loại danh sách có 54.274 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, đạt tỷ lệ 24,07% so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. Kết quả khám sức khỏe cho thấy, công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.832 công dân, đạt tỉ lệ 37,05% so với tổng số điều khám.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị các thành viên Hội đồng NVQS TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện dành thời gian bám sát địa bàn quận - huyện được phân công phụ trách để nắm bắt và xử lý nhanh những khó khăn, bất cập và tham dự lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì và phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan chăm lo, tổ chức thăm chiến sĩ mới và cũ ở các đơn vị nhận quân của TP sau khi giao quân. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân về tuyển cử đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 2% trở lên, có trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên, sức khỏe loại 1, loại 2 trên 70% so với chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ vào đơn vị hải quân; tổ chức lễ giao nhận quân, hội trại tòng quân đúng quy định, đảm bảo an toàn công tác tổ chức lễ cũng như công tác vận chuyển công dân đến nơi tòng quân.

Tin cùng chuyên mục