Năm 2018, 53 nhà báo bị sát hại

Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết, số lượng các nhà báo bị giết hại trong năm 2018 là 53 người, tăng gấp 2 lần so với năm trước đó. 
Jamal Khashoggi, một trong những nhà báo bị sát hại trong năm 2018. Nguồn: REUTERS
Jamal Khashoggi, một trong những nhà báo bị sát hại trong năm 2018. Nguồn: REUTERS

Tính mạng bị đe dọa trong quá trình tác nghiệp là mối nguy hiểm thường trực của những người làm báo trong năm 2018 dù các nguy cơ do chiến tranh, xung đột giảm trong thời gian qua.

Trong tổng số nhà báo thiệt mạng có 34 trường hợp bị giết hại có chủ đích. Báo cáo của CPJ khẳng định số nhà báo bị giết hại trong quá trình tác nghiệp đã lên mức cao nhất trong 3 năm qua, nhưng số nhà báo bị giết hại trong các cuộc xung đột giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2011. 

Báo cáo trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính mạng nhà báo bị đe dọa trong quá trình tác nghiệp - vấn đề từng được Tổ chức Các nhà báo không biên giới đề cập trong báo cáo tuần trước.

Tin cùng chuyên mục