Mỹ-Triều Tiên đàm phán hạt nhân sơ bộ tại Thụy Điển

Các quan chức Mỹ và Triều Tiên ngày 4-10 đã có cuộc tiếp xúc sơ bộ tại Stockholm, Thụy Điển ngay trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên chính thức diễn ra ngày 5-10, sau khi Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng bằng vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hôm 2-10. 
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Kim Myong-gil (giữa) tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, trước khi lên đường tới Stockholm ngày 3-10-2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Kim Myong-gil (giữa) tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, trước khi lên đường tới Stockholm ngày 3-10-2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Yonhap, đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 tại Hà Nội. Phó trưởng phái đoàn hai nước - Mark Lambert của Mỹ và Kwon Jong-gun của Triều Tiên tham gia cuộc tiếp xúc sơ bộ. 

Cũng theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, ngày 4-10 cho biết, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tuần này là một “tuyên bố gay gắt” cho các thế lực thù địch, đồng thời gọi vũ khí này là một “quả bom hẹn giờ” và “thanh đoản kiếm đáng sợ nhất” đối với kẻ thù của Bình Nhưỡng. Anh, Pháp, Đức đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc.

Tin cùng chuyên mục