Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3-3 xác nhận, nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên. Lầu Năm Góc cũng ra thông báo xác nhận tương tự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm và quyết định chấm dứt các cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle. Thay cho các cuộc tập trận này, hai nước sẽ tiến hành “các cuộc huấn luyện cơ động dã ngoại được điều chỉnh” và tập trận chỉ huy thống nhất nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Cụ thể trong tuần tới, hai bên sẽ tập trận chung mang tên Dong Maeng, tập trung vào các khía cạnh chiến lược, tác chiến và chiến thuật.

Quyết định này của Mỹ và Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Cho đến nay, Washington vẫn bác bỏ yêu cầu của Bình Nhưỡng đòi Mỹ rút tất cả 28.500 quân khỏi Hàn Quốc. Triều Tiên luôn tức giận trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vì Bình Nhưỡng xem đó là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước họ.

Tin cùng chuyên mục