Mỹ: Ứng viên Joe Biden sẵn sàng tranh luận với Tổng thống Donald Trump

Ngày 24-4, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng tranh luận trực tiếp với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc qua các nền tảng trực tuyến khác.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Ông Biden hiện là ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. 

Trước đó, kết quả cuộc thăm dò được công bố ngày 20-4 cho thấy, con đường đầy khó khăn đang chờ đợi Tổng thống Donald Trump khi mà ông đang phải lãnh đạo đất nước giải quyết cùng lúc hai cuộc khủng hoảng về tài chính cũng như sức khỏe người dân.

Cụ thể, trong một cuộc thăm dò toàn quốc, Tổng thống Donald Trump bị ứng cử viên của đảng Dân chủ dẫn trước 8 điểm khi chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ là 46% so với 54% của ông Biden. Về mức xếp hạng tín nhiệm, ông Joe Biden cũng giành được tỷ lệ tương đương với Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên các cử tri cho rằng, ông Biden là người đồng cảm hơn và 55% tin rằng ông Biden sẽ xử lý dịch Covid-19 tốt hơn Tổng thống Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục