Mỹ tuyên chiến với thuốc giảm đau có chứa ma túy

Bộ Tư Pháp Mỹ vừa tuyên chiến chống lại các bác sĩ, dược sĩ kê đơn và bán bất hợp pháp các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy. 
Mỹ tuyên chiến với thuốc giảm đau có chứa ma túy
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ma túy không chỉ hoành hành tại Mỹ nhờ các đường dây buôn lậu, mà còn thông qua hệ thống y tế và riêng trong năm ngoái có khoảng 60.000 người tử vong tại Mỹ do sử dụng ma túy quá liều. 

Bộ Tư pháp cho biết gần đây đã truy tố hơn 400 người, trong đó có các bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện, không cần thiết cho điều trị, cũng như các nhà thuốc bán các loại thuốc tương tự cho những người nghiện.

Tin cùng chuyên mục