Mỹ truy tố cựu CEO Volkswagen liên quan bê bối khí thải

Giới chức tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố cựu Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Martin Winterkorn liên quan vụ gian lận khí thải diesel của hãng ô tô nổi tiếng của Đức này. 
Ông Martin Winterkorn. Ảnh: ENCOMIUM MAGAZINE
Ông Martin Winterkorn. Ảnh: ENCOMIUM MAGAZINE
Đây là cấp lãnh đạo cao nhất của Volkswagen bị truy tố trong vụ bê bối này. 
Trong một thông cáo về vụ việc, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nhấn mạnh quyết định truy tố này cho thấy “âm mưu gian lận các quy định của pháp luật Mỹ xuất phát từ ban lãnh đạo cấp cao nhất của Volkswagen”. Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Winterkorn với 4 tội danh, trong đó có âm mưu lừa gạt nước Mỹ, gian lận, vi phạm Đạo luật Không khí sạch. 
Theo Reuters, Volkswagen đã chấp nhận đền bù theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ năm 2017 với số tiền 4,3 tỷ USD. Tổng cộng, tập đoàn này phải đền bù hơn 25 tỷ USD ở Mỹ với khách hàng, các quy định về môi trường, luật các bang và cho các đại lý. Volkswagen cũng đã mua lại 500.000 xe lắp đặt thiết bị gian lận khí thải.
Thiệt hại do vụ gian lận khí thải của Volkswagen hiện đã vượt qua 30 tỷ USD trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục