Mỹ - Trung Quốc tăng cường đối thoại quân sự trực tiếp

Kênh Russia Today đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường đối thoại quân sự trực tiếp nhằm giảm thiểu “tính toán sai lầm” khi 2 bên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề khúc mắc. 
Ảnh minh họa: REUTERS
Ảnh minh họa: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joe Dunford và Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy đã ký kết cơ chế đối thoại chiến lược chung giữa quân đội 2 nước.

Thỏa thuận này sẽ giúp 2 bên giải quyết, giảm nhẹ khủng hoảng và cung cấp kênh thông tin trực tiếp cho lãnh đạo đứng đầu Lầu Năm Góc và PLA. Ngoài ra, tạo điều kiện cho quân đội 2 bên tổ chức các cuộc gặp trực tiếp và dự kiến sẽ có cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 tới.

Theo Retuers, trong cuộc hội đàm giữa ông Joe Dunford và ông Phòng Phong Huy lần này, 2 bên đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên, Đài Loan và biển Đông. Phía Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa quân đội 2 bên là sự lựa chọn đúng đắn cho Trung Quốc và Mỹ.

Tin cùng chuyên mục