Mỹ, Trung Quốc leo thang căng thẳng vụ trục xuất nhà báo

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3-3 cho biết, Bắc Kinh có quyền đưa ra các biện pháp đáp trả quyết định của Washington trong việc trục xuất nhà báo Trung Quốc khỏi Mỹ.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Zhao Lijian, quyết định của Mỹ về cơ bản có nghĩa một số nhà báo Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi đất nước và những hành động mới nhất của Washington đã gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian. Ảnh: AP
Theo CNN, từ 13-3, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp đặt giới hạn số lượng công dân Trung Quốc có thể làm việc tại 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc đóng tại Mỹ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, số lượng tối đa các nhà báo quốc tịch Trung Quốc làm việc tại 5 cơ quan trên sẽ giảm từ 160 người còn 100 người. 

Hành động của Mỹ được cho là để trả đũa vụ Bắc Kinh trục xuất 3 nhà báo Mỹ hồi tháng 2 liên quan đến việc đưa tin về dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục