Theo Bloomberg, dự án với chi phí 11,2 tỷ này nối Nga và Đức, tăng gấp đôi công suất đưa khí đốt dưới biển từ Nga tới châu Âu thông qua Đức. Các nhà đàm phán của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đồng ý nhắm mục tiêu vào các công ty bảo hiểm và kỹ thuật trong dự án nói trên, bao gồm cả các tàu trợ giúp các hoạt động đặt đường ống hoặc di chuyển đá ở đáy biển.
Dự luật quốc phòng dự kiến được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua vào cuối năm nay trước khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, đường ống dẫn khí trên sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Nga đối với châu Âu.
TAG :
Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc khuyến khích sử dụng mã số cá nhân khi truy vết

Mỹ sẽ kiểm soát chặt các Viện Khổng Tử

Thế khó của EU

Bảo tồn văn hóa bản địa thời Covid-19

Đại dịch Covid-19 khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới

Gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine Covid-19: EU bị phản ứng

Indonesia thúc đẩy người dân ủng hộ hàng nội địa

OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng

Australia phạt tàu nước ngoài đổ rác thải tại rạn san hô nổi tiếng
