Mỹ tiếp tục xả kho dầu dự trữ

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố Mỹ sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ chiến lược (SPR) của nước này và sẽ xả thêm nếu cần.

Đây là đợt bán cuối cùng trong số 180 triệu thùng dầu mà Mỹ tuyên bố sẽ xả  kho hồi tháng 3. Tổng thống Biden cũng chỉ thị giới chức trách chuẩn bị xả thêm dầu dự trữ trong những tháng tới nếu cần thiết để nhanh chóng ứng phó với giá dầu leo thang và các diễn biến quốc tế. Chính quyền Mỹ cũng lên kế hoạch mua dầu thô bổ sung cho kho dự trữ khi giá dầu xuống mức 67-72 USD/thùng hoặc thấp hơn.

Trước đó, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Biden đã cho phép xả 1 triệu thùng/ngày từ Kho Dự trữ chiến lược trong 6 tháng, với tổng số dầu bán ra 180 triệu thùng. Dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng cho thấy lượng dầu dự trữ của SPR đã giảm xuống còn 405,1 triệu thùng, thấp nhất kể từ năm 1984.

Tin cùng chuyên mục