Mỹ thắng kiện Trung Quốc tại WTO

Theo South China Morning Post, Mỹ đã giành chiến thắng trong vụ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới việc Bắc Kinh áp hạn ngạch thuế quan đối với gạo, lúa mì và bắp.
Hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của Chính phủ Mỹ trong các vụ kiện thương mại đối với Trung Quốc những tháng gần đây, giữa lúc hai bên vừa kết thúc vòng đàm phán mới nhất tại thủ đô Washington nhưng không đạt được thỏa thuận cụ thể.

Hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ cũng đã giành ưu thế trong phán quyết của WTO đối với vụ kiện Trung Quốc trợ giá ngũ cốc. Khi đó, Trung Quốc đã phản đối phán quyết của WTO và lưu ý rằng, việc chính phủ hỗ trợ nông nghiệp là điều hết sức bình thường, đồng thời luôn tuân thủ các quy định của WTO.

Cuối năm 2016, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã kiện Trung Quốc lên WTO vì áp hạn ngạch thuế quan đối với ngũ cốc với lý do hành động này đã hạn chế sự tiếp cận thị trường đối với ngũ cốc xuất khẩu của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục