Mỹ, Tây Ban Nha khổ sở vì giá lạnh

Tuyết rơi dày đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải hàng không tại thành phố Chicago của Mỹ. Theo thông báo của Cục Hàng không Chicago, tính tới rạng sáng 6-2 (giờ Việt Nam) đã có khoảng 400 chuyến bay bị hoãn, hủy tại 2 sân bay quốc tế lớn của thành phố Chicago là O’Hare và Midway.
Thời tiết tại Chicago và các vùng phụ cận đã trở nên giá lạnh hơn khi tuyết rơi nhiều kèm theo gió lớn trong cả ngày  5-2.
Trước đó, tuyết rơi dày hơn 5cm tại Chicago là nguyên nhân dẫn tới hàng chục vụ đâm xe tại khu vực ngoại ô do đường trơn trượt. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ dự báo tuyết sẽ rơi dày tới 15cm trong các ngày tới. 
Mỹ, Tây Ban Nha khổ sở vì giá lạnh ảnh 1 Người dân cúc tuyết mở lối vào nhà ở thành phố Erie, bang Pennsylvania. Ảnh: AP 
Thời tiết giá lạnh cũng được ghi nhận tại Tây Ban Nha khi tuyết rơi dày tại phần lớn lãnh thổ nước này. Sân bay tại thủ đô Madrid đã buộc phải đóng cửa 2 trong tổng số 4 đường băng, hủy bỏ 70 chuyến bay.
Tại khu vực Castilla-La Mancha, miền Trung nước này, hơn 38.000 học sinh phải nghỉ học, các tuyến xe buýt phải tạm ngừng hoạt động.
Tại các vùng khác ở miền Đông Bắc và Tây Bắc của Tây Ban Nha, hàng ngàn học sinh cũng phải nghỉ học do tuyết rơi dày. Các tuyến đường sắt và đường bộ trên khắp cả nước tê liệt. 

Tin cùng chuyên mục