Mỹ tăng mức treo thưởng cho thông tin về al-Shabaab

Theo AlJazeera, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo tăng mức treo thưởng lên 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về các thủ lĩnh chủ chốt của nhóm Hồi giáo al-Shabaab tại Somalia có liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo đó, 10 triệu USD sẽ được thưởng cho thông tin giúp phát hiện mỗi đối tượng trong số 3 đối tượng gồm thủ lĩnh hàng đầu của al-Shabaab là Ahmed Diriye, thủ lĩnh thứ 2 của nhóm này là Mahad Karate và Jehad Mostafa - một công dân Mỹ được cho là nắm giữ nhiều vai trò trong nhóm phiến quân. Cục Điều tra liên bang (Mỹ) đánh giá, Mostafa là phần tử khủng bố mang quốc tịch Mỹ cấp cao nhất hoạt động ở nước ngoài. 

Mỹ đã liệt al-Shabaab vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài hồi tháng 3-2008. Nhóm này đã tìm cách lật đổ Chính phủ Somalia trong suốt 15 năm qua. Hôm 29-10, nhóm phiến quân này đã tiến hành vụ tấn công khiến ít nhất 121 người thiệt mạng và 333 người bị thương tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Tin cùng chuyên mục