Mỹ tăng lãi suất cao nhất trong hơn 20 năm

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa công bố đợt tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 2000, với mức tăng 0,5% nhằm kiềm hãm lạm phát. 
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Coastal Wealth Management
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở trung tâm thủ đô Washington D.C. Ảnh: Coastal Wealth Management

Theo Reuters, với lạm phát ở mức cao nhất trong 4 thập niên qua, Chủ tịch FED Jerome Powell đã gửi một thông điệp trực tiếp tới người dân Mỹ, bày tỏ lo ngại về giá cả tăng cao, đồng thời cam kết sử dụng mọi công cụ hiện có để giảm giá.

Ông Powell vẫn tự tin rằng, nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu được việc tăng lãi suất mà không rơi vào suy thoái. Sau đợt tăng lãi suất 0,25% vào tháng 3, lãi suất giờ đây của FED công bố là 0,75%. Việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí của tất cả các hình thức vay, từ thế chấp thẻ tín dụng cho đến vay mua ô tô.

Lạm phát đã trở thành mối quan tâm lớn sau khi nền kinh tế lớn nhất thế giới chứng kiến giá tiêu dùng hàng năm tăng 8,5% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3-2022, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12-1981.

Tin cùng chuyên mục