Mỹ quan ngại về luật hàng hải mới của Trung Quốc

Ngày 20-2, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng “quan ngại” về luật hàng hải mới của Trung Quốc cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí tấn công tàu nước ngoài mà Bắc Kinh cho là “đi vào vùng biển của mình một cách bất hợp pháp”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: REUTERS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng, luật này ngụ ý cho phép Trung Quốc “đe dọa các nước láng giềng ở Biển Đông”. Ông Price nhấn mạnh: “Chúng tôi lưu ý Trung Quốc và tất cả lực lượng của họ hoạt động ở Biển Đông phải hành động một cách chuyên nghiệp và kiềm chế trong thực thi nhiệm vụ”.

Cũng theo ông Price, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tái khẳng định một tuyên bố về Biển Đông của Ngoại trưởng Mỹ tiền nhiệm Mike Pompeo, theo đó các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ở hầu hết Biển Đông là “hoàn toàn trái pháp luật”. Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó bày tỏ quan ngại về luật hàng hải của Trung Quốc trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Tin cùng chuyên mục