Mỹ - Nhật Bản tăng cường hợp tác

Tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh song phương và hợp tác chặt chẽ hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 2 nhà lãnh đạo nhất trí cùng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề khu vực. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ hỗ trợ ASEAN phục hồi kinh tế xanh. Theo đó, Quỹ tài chính xúc tác xanh ASEAN (ACGF) - do Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN thành lập và do Ngân hàng Phát triển châu Á quản lý - sẽ nhận được khoản đóng góp 50 triệu EUR của EU.

ACGF dự kiến huy động 7 tỷ EUR cho các dự án cơ sở hạ tầng carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục