Mỹ: Người di cư có nguy cơ bị trục xuất do dịch bệnh

Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ (ICE) cho biết, hàng ngàn người di cư đến từ các nước Trung Mỹ có nguy cơ bị trục xuất do mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh cúm mùa, thủy đậu, quai bị vốn đang bùng phát tại các trung tâm giam giữ người di cư thuộc ICE. 

Giới chức y tế thuộc ICE cho hay, trong vòng 12 tháng qua, cơ quan này đã ghi nhận 236 trường hợp mắc quai bị tại 51 cơ sở giam giữ. Đây được xem là con số đáng báo động, so với thời gian 2 năm trước đó, từ tháng 1-2016 đến tháng 2-2018, không có trường hợp mắc bệnh nào. Năm ngoái, đã có 423 người di cư bị mắc cúm mùa và 461 trường hợp mắc bệnh thủy đậu. Giới chức Mỹ lo ngại, tình trạng dịch bệnh có khả năng lây lan từ trung tâm này sang trung tâm khác. Tổng cộng có 2.287 người di cư tại các trung tâm trên khắp nước Mỹ bị cách ly. Một số trung tâm tại các bang khác cũng ghi nhận tình trạng dịch bệnh gia tăng. 

Tin cùng chuyên mục