Mỹ nghi quân đội Trung Quốc đứng sau Huawei


 Theo Reuters, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump xác định các công ty hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm tập đoàn viễn thông Huawei và công ty công nghệ giám sát video Hikvision, là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.
Tập đoàn công nghệ Huawei được cho là do quân đội Trung Quốc đứng sau Ảnh: CPO MAGAZINE
Tập đoàn công nghệ Huawei được cho là do quân đội Trung Quốc đứng sau Ảnh: CPO MAGAZINE

Giới quan sát nhận định, danh sách này có thể đặt nền tảng cho các biện pháp trừng phạt tài chính mới của Mỹ về phía Trung Quốc.

Danh sách 20 công ty mà Washington cho rằng được Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) kiểm soát cũng bao gồm tập đoàn viễn thông China Mobile, Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc (China Telecom) cũng như Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC).

Danh sách này được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra dựa trên luật yêu cầu xác nhận những doanh nghiệp thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Văn kiện đã được gửi tới Quốc hội. 

Tin cùng chuyên mục