Mỹ muốn gia tăng đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mở rộng và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Mỹ “vượt xa bất cứ nước nào”. Theo AP, đây được xem là sự thay đổi lớn của Mỹ về chính sách hạt nhân trong 50 năm qua.
Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Donald Trump nói: “Chúng tôi sẽ có quân đội mạnh nhất” và thêm rằng Mỹ cũng tăng thêm “gần như mọi loại vũ khí” và Mỹ  sẽ luôn đứng “số một” trong lĩnh vực này. Tổng thống Donald Trump cho biết động thái này là một phản ứng trước quyết định của các nước khác về việc tăng kho hạt nhân của họ. “Thành thật mà nói, chúng tôi phải làm điều này vì những nước khác cũng đang làm”, Tổng thống Donald Trump nói. “Nếu họ dừng lại, chúng tôi sẽ dừng lại, nhưng họ không dừng lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải vượt lên đi trước về số lượng kho vũ khí.” Tổng thống Donald Trump phát biểu như trên sau khi Mỹ đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2018- 2019, trong đó chi tiêu quốc phòng là 686 tỷ USD, tăng thêm 80 tỷ USD so với năm tài chính 2017-2018. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ngân sách này là nhằm đối phó với ảnh hưởng đang gia tăng của Nga và Trung Quốc tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục