Mỹ miễn thuế pin năng lượng Mặt trời nhập khẩu của Việt Nam

Ngày 6-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố miễn thuế 24 tháng với các tấm pin năng lượng Mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan, nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch trong nước.
Mỹ miễn thuế pin năng lượng Mặt trời nhập khẩu của Việt Nam

Trước đó, các cuộc điều tra của Bộ Thương mại nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã gây đình trệ việc nhập khẩu mặt hàng trên và ảnh hưởng đến các dự án tại Mỹ. Với mục tiêu cắt giảm 50 đến 52% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, cũng như việc loại bỏ phát thải carbon trong sản xuất điện của Mỹ vào năm 2035. 

Trong thông báo, Nhà Trắng cũng cho biết, nước này đặt mục tiêu đến năm 2024 tăng gấp 3 lượng điện Mặt trời sản xuất trong nước, từ 7,5 gigawatt lên 22,5 gigawatt, đủ để cung cấp cho 3,3 triệu hộ gia đình ở nước này mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục