Mỹ: Lượng khách đi máy bay cao nhất trong 1 năm

Theo Cơ quan an ninh vận tải Mỹ (TSA), lượng khách đi máy bay tại Mỹ vào ngày 12-3 đạt 1,357 triệu lượt, mức hành khách trong 1 ngày cao nhất kể từ ngày 15-3-2020 - thời điểm Mỹ bắt đầu các lệnh giãn cách xã hội nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19. Mặc dù vậy, con số này vẫn còn thấp hơn 38% so với cùng ngày vào năm 2019. 
Máy bay của American Airlines ở sân bay Reagan, Washington, Mỹ, ngày 29-4-2020. Ảnh: REUTERS
Máy bay của American Airlines ở sân bay Reagan, Washington, Mỹ, ngày 29-4-2020. Ảnh: REUTERS

Theo TSA, lượng khách đi máy bay ở Mỹ trong năm 2020 giảm 60% và riêng trong tháng 1-2021 giảm 63%. Tuy nhiên, với số người Mỹ được tiêm vaccine Covid-19 ngày càng nhiều (đạt 30% người lớn tiêm vaccine vào ngày 12-3), nhu cầu mua vé máy bay đã tăng trở lại trong những tuần gần đây.

TSA hiện đang quản lý an ninh tại 440 sân bay ở Mỹ. Cũng theo cơ quan này, thiệt hại của ngành hàng không Mỹ do Covid-19 trong năm 2020 là hơn 35 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục