Mỹ: Lại biểu tình vì người da màu bị bắn

Ngày 24-8, tờ New York Post đưa tin một người đàn ông da màu tại TP Kenosha, bang Wisconsin (Mỹ) đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn.
Một cuộc biểu tình vì quyền lợi của người da màu tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: NY Times
Một cuộc biểu tình vì quyền lợi của người da màu tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: NY Times

Cảnh sát TP Kenosha cho biết đã nhận được thông báo về một sự việc liên quan đến bạo lực gia đình nhưng không giải thích nguyên nhân dẫn tới hành động nổ súng. Trong khi đó, Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers cho hay người đàn ông bị bắn là Jacob Blake, đồng thời phản đối các biện pháp mạnh tay đối với người da màu tại bang này.

Ngay sau sự việc, nhiều người dân tại Kenosha đã xuống đường biểu tình, một số người quá khích đã ném đá vào cảnh sát khiến một cảnh sát bị thương. Chính quyền thành phố buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm đến sáng cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục