Hai bên đã đề cập tới nghị quyết của Quốc hội Iraq liên quan việc rút binh sĩ nước ngoài khỏi nước này. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc hợp tác chống khủng bố và sự cần thiết phải đảm bảo Iraq tránh khỏi các cuộc xung đột với các nước khác hoặc bị thế lực xấu lợi dụng lãnh thổ để tấn công các nước khác.
Phía Mỹ cho biết sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, hỗ trợ nước này huấn luyện và nâng cao năng lực chiến đấu của các lực lượng.
Trước đó, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài, sau khi vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng. Hiện có hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh của quốc gia Trung Đông này chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tin cùng chuyên mục

Ông Mỹ Donald Trump có thể bị điều tra về khả năng vi phạm luật gián điệp

Sáng kiến AiF

Sản xuất tấm nền tivi từ vảy cá

Australia: Xem xét nâng trần nhập cư, tăng nguồn cung lao động

GDP của Nhật Bản vượt mức trước đại dịch Covid-19

Một năm Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan: Nội bộ chia rẽ, đói nghèo cùng cực

Hộ chiếu Indonesia thiếu chỗ ký tên người sở hữu: Không được cấp visa vào Đức

Nga lần đầu tiên công bố mô hình trạm quỹ đạo riêng

Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ ở Ai Cập: Chập điện là nguyên nhân chính gây cháy
