Mỹ: Gia tăng các vụ tấn công nhằm vào người châu Á

Báo cáo mới của Stop AAPI Hate (một tổ chức theo dõi những vụ bạo lực nhằm vào người Mỹ gốc Á và cư dân đảo Thái Bình Dương) công bố cho biết, tại Mỹ đã xảy ra 9.081 vụ tấn công nhằm vào người châu Á kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2021, tăng gần 2.500 vụ so với giai đoạn trước.
Tuần hành kêu gọi chấm dứt tình trạng thù hận người gốc Á tại New York (Mỹ) ngày 21-3-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Tuần hành kêu gọi chấm dứt tình trạng thù hận người gốc Á tại New York (Mỹ) ngày 21-3-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Những vụ tấn công bao gồm từ việc quấy rối bằng lời nói trực tiếp và trực tuyến đến tấn công thân thể. Trong đó, gần 64% các vụ việc báo cáo được xác định là các trường hợp quấy rối bằng lời nói; 8,3% các vụ việc xảy ra qua mạng internet; gần 14% vụ tấn công thể xác, trong đó có 8,5% trường hợp nạn nhân bị “ho hoặc khạc nhổ”.

Theo Stop AAPI Hate, phần lớn các vụ việc xảy ra ở nơi công cộng, phụ nữ là nạn nhân trong 63% vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục