Mỹ duy trì tàu sân bay hạt nhân ở Địa Trung Hải

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho một nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 tàu chiến đi cùng ở lại khu vực biển Địa Trung Hải thay vì tiến tới Trung Đông trong bối cảnh quan hệ Nga và phương Tây đang căng thẳng liên quan tới Ukraine.

Theo AP, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã theo dõi khi quân đội Nga tăng cường gần biên giới Ukraine lên tới mức cao nhất ước tính khoảng 100.000 người. Nga phủ nhận mọi cáo buộc họ chuẩn bị tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine. Tàu sân bay Truman trước đó rời quê hương Norfolk, bang Virginia vào ngày 1-12 và đi vào biển Địa Trung Hải vào ngày 14-12 với kế hoạch ban đầu là tiếp tục đi vào vùng vịnh Persic.

Tin cùng chuyên mục