Theo quy định dành ưu đãi hơn đối với các quốc gia đang phát triển của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các chính phủ không được điều tra thuế chống bán phá giá nếu số tiền trợ cấp nước ngoài dưới 2% giá trị quảng cáo.
Theo giới quan sát, việc Mỹ thu hẹp danh sách các nước đang phát triển và kém phát triển nhất để giảm ngưỡng kích hoạt các cuộc điều tra của Mỹ đã đánh dấu sự từ bỏ chính sách thương mại của Mỹ trong 20 năm qua đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với một số nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Động thái trên cũng phản ánh sự thất vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ được hưởng các lợi ích thương mại ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển tại WTO.
Trong một diễn biến khác, ngày 12-2, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 25% lên đến gần 48% với các sản phẩm acetone của Hàn Quốc với lý do sản phẩm này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nội địa.
Tin cùng chuyên mục

Ukraine cần 750 tỷ USD để tái thiết đất nước

Xả súng tại Mỹ, ít nhất 6 người thiệt mạng

Cần hàng trăm tỷ USD tái thiết Ukraine

Mỹ: Biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu

Tin tặc rao bán dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc

Bảo vệ đại dương mang ý nghĩa sống còn

Châu Âu nỗ lực chống thông tin sai lệch về vaccine

Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022

Thế giới lo ngại về biến thể phụ BA.4 và BA.5
