Mỹ đơn phương siết chặt cấm vận Triều Tiên


Ngày 28-5, Chính phủ Mỹ tuyên bố siết chặt lệnh cấm vận với Triều Tiên vì chương trình phát triển vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Theo Kyodo, quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhằm áp dụng các biện pháp cấm vận cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 2 ngân hàng, 1 công ty thương mại và 1 cá nhân là mục tiêu của lệnh cấm vận mới do đã hỗ trợ các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cam kết tăng cường hợp tác ba bên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và cho biết, họ vẫn sẵn sàng tổ chức đối thoại với Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết.

Tin cùng chuyên mục