Mỹ đối mặt dịch cúm gia cầm nghiêm trọng

Tân Hoa xã đưa tin, dịch cúm gia cầm bùng phát mới đây ở Mỹ đã làm chết hàng triệu con gia cầm, buộc các vườn thú trên khắp nước này phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. 
Một chợ bán gà sống ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Một chợ bán gà sống ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 13-4, hơn 24 triệu con gà, vịt và gà tây tại 26 bang của Mỹ đã bị nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) nhóm A.

Virus này cũng được phát hiện ở hơn 600 loài chim hoang dã tại 31 bang của Mỹ. CDC cho rằng dịch cúm gia cầm này ít gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Để phòng ngừa, các vườn thú trên khắp nước Mỹ có các phương án như: đóng cửa một số khu vực sinh sống của chim; di dời các loài chim từ môi trường sống ngoài trời đến các khu vực khác;  điều chỉnh thời gian mở cửa đón khách tham quan tại các khu vực là môi trường sống của các loài chim…

Theo Đài phát thanh National Public Radio, đây là đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ năm 2015.

Tin cùng chuyên mục