Mỹ điều chỉnh mức đóng góp cho hiệp định khí hậu

Mỹ sẽ đưa ra những cam kết tài chính mới, trong đó có nghĩa vụ đóng góp cấp quốc gia (NDC), muộn nhất là tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tổ chức vào ngày 22-4 hoặc có thể sớm hơn sau khi tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Ông John Kerry. Ảnh: TTXVN
Ông John Kerry. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố trên được Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry đưa ra sau các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới châu Âu.

Trong khi đó, Liên hiệp quốc cảnh báo ở cấp độ toàn cầu, chi tiêu xanh vẫn chưa đáp ứng được mức độ nghiêm trọng của 3 cuộc khủng hoảng mà trái đất đang đối mặt là biến đổi khí hậu, thiên nhiên bị tàn phá và tình trạng ô nhiễm. Theo Liên hiệp quốc, trong thập niên này, thế giới cần giảm gần 7% lượng khí thải, tương đương với mức giảm trong năm ngoái, để có thể đạt mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đề ra.

Tin cùng chuyên mục