Mỹ đẩy nhanh kế hoạch khoan dầu ở Bắc cực

Nhà chức trách Mỹ đã mời các công ty dầu khí lựa chọn các lô đất đấu thầu để khoan thăm dò dầu khí tại Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Bắc cực (ANWR).

Cục Quản lý đất của Mỹ cho biết từ ngày 17-11 sẽ chính thức tiếp nhận các đề nghị đấu thầu đối với khu vực rộng 650.000 hécta ở ANWR. Thời hạn tiếp nhận là 30 ngày.

Giới quan sát nhận xét động thái này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch cho khoan thăm dò dầu khí nói trên trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phần lớn ANWR không có người ở, thay vào đó là nơi ẩn náu của những đàn tuần lộc lang thang, gấu Bắc cực và chim di cư. ANWR từ lâu đã được các nhà bảo vệ môi trường xem là khu vực bất khả xâm phạm, nhưng Tổng thống Trump xem việc mở một phần của ANWR khai thác dầu mỏ là một trong những nỗ lực quan trọng nhất của ông nhằm mở rộng sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước.

Tin cùng chuyên mục