Mỹ: Đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ năng lượng sạch

Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ rót tiền để giải quyết những thách thức trong việc triển khai các công nghệ năng lượng sạch, đẩy mạnh thương mại hóa các công nghệ này.

Kế hoạch bao gồm các dự án nhắm vào sản xuất, công ty khởi nghiệp, lĩnh vực bán dẫn, ươm mầm tài năng và kết nối, thông qua các phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ.

Nguồn tài trợ là quỹ thương mại hóa trị giá 18,4 triệu USD, nhằm giải quyết “các rào cản, lỗ hổng và nguyên nhân gốc rễ” trong việc thương mại hóa các công nghệ này. 

Một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, quá trình lựa chọn các dự án của Quỹ Thương mại hóa công nghệ năm nay được thực hiện theo cách tiếp cận mới, vốn đã được đề ra trong Luật Năng lượng năm 2020.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn không nhằm vào các loại năng lượng cụ thể như gió hoặc mặt trời, mà tập trung vào các vấn đề dài hạn đối với các dạng năng lượng khác nhau.

Tin cùng chuyên mục