Mỹ đặt mua 100 triệu liều vaccine của Moderna

Tại một cuộc họp báo ngày 11-8, Tổng thống Donald Trump thông báo, Mỹ đã ký thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.

Đến nay, Mỹ đã thực hiện một số thỏa thuận mua các loại vaccine tiềm năng ngừa Covid-19 trước khi những loại vaccine này được các cơ quan chức năng cấp chứng nhận. Đây là một phần của chương trình “Operation Warp Speed”, một sáng kiến giúp đẩy nhanh hoạt động sản xuất vaccine nhằm cung cấp cho người dân Mỹ vào cuối năm nay.

Trong khi đó, theo Interfax, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 12-8 khẳng định những nghi ngờ về vaccine ngừa Covid-19 của nước này không an toàn là vô căn cứ và bắt nguồn từ sự cạnh tranh.

Quyết định của Nga cấp giấy phép đăng ký vaccine ngừa Covid-19 sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người đã làm dấy lên quan ngại của một số chuyên gia. Hiện đã có 20 nước trên thế giới đặt mua hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19.

Tin cùng chuyên mục