Mỹ đánh giá du lịch Việt Nam có mức độ rủi ro về an ninh thấp nhất thế giới

Ngày 10-1, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hệ thống cảnh báo du lịch nước ngoài mới cho người dân nước này. Theo đó, Mỹ đánh giá Việt Nam là một trong những nước có mức độ rủi ro về an toàn và an ninh thấp nhất trên thế giới. 

 

 

Lễ chào đón đoàn du khách quốc tế đến TPHCM trong năm mới 2018. Ảnh: V.N
Lễ chào đón đoàn du khách quốc tế đến TPHCM trong năm mới 2018. Ảnh: V.N
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã sửa đổi những khuyến cáo đối với các công dân về việc đi du lịch tới Cuba. Theo đó, khuyến nghị người dân Mỹ nên “cân nhắc” về việc tới thăm đảo quốc này, thay cho cảnh báo “không nên” mà cơ quan này từng đưa ra vào hồi tháng 9-2017, với lý do có nguy cơ sẽ trở thành nạn nhân của cái gọi là “các cuộc tấn công sóng âm”.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã thừa nhận không có bằng chứng về cái gọi là “các cuộc tấn công sóng âm” có liên quan tới vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao nước này tại La Habana. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khẳng định không tìm ra bằng chứng về cuộc tấn công sóng âm trên. 

Tin cùng chuyên mục