Mỹ có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á

Tạp chí Wall Street Journal đưa tin, Lầu Năm Góc ủng hộ kế hoạch đầu tư khoảng 8 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới. 
Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo báo trên, Mỹ có thể tăng sự hiện diện của mình trong khu vực thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự, bổ sung các cuộc tập trận và triển khai binh sĩ, tàu chiến.

Bài báo cũng lưu ý, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phát triển chính sách đối với khu vực châu Á. Kế hoạch ban đầu dưới dạng đề xuất mang tên Sáng kiến ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Thượng nghị sĩ John McCain đưa ra.

Tin cùng chuyên mục