Mỹ chỉ trích máy bay ném bom Trung Quốc hạ cánh ở Hoàng Sa

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ngày 19-5 cho biết, trong một cuộc tập trận gần đây, Lực lượng Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã diễn tập cất cánh và hạ cánh máy bay ném bom H-6K tại đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 

 

Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc. Ảnh: Reuters
H-6K là máy bay ném bom tiên tiến nhất của PLA có khả năng mang tên lửa hành trình siêu thanh để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu trên bộ hoặc các tàu chiến. Giới phân tích nước ngoài nhận định máy bay H-6K có tầm hoạt động khoảng 3.500km trong khi các tên lửa hành trình CJ-10 của Trung Quốc có tầm hoạt động tối thiểu là 1.500km.

Phát ngôn viên Lầu năm góc Christopher Logan gọi bài diễn tập là “hành động quân sự hóa tiếp diễn của Trung Quốc tại thực thể có tranh chấp” ở biển Đông. Ông Logan cho rằng động thái này làm “gia tăng căng thẳng và gây bất ổn khu vực”.

Tin cùng chuyên mục