Mỹ cần thêm một gói cứu trợ

Trả lời phỏng vấn của chương trình Face the Nation của CBS News ngày 9-8, người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chi nhánh tại Chicago, ông Charles Evans, đã khuyến cáo Chính phủ Mỹ cần triển khai thêm một gói cứu trợ để đảm bảo người lao động có thể ở nhà an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. 
Ông Charles Evans
Ông Charles Evans

Ông Evans cho rằng, các nhà lập pháp Mỹ có trách nhiệm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương chừng nào chưa kiểm soát được dịch. 

Sau khi không đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ Covid-19 mới, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã tuyên bố sẵn sàng bắt đầu các cuộc đối thoại mới về gói cứu trợ này. Theo trang mạng worldometers.info, tính đến sáng 10-8, toàn thế giới ghi nhận hơn 20 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 733.600 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với tổng số ca mắc hơn 5 triệu và hơn 165.000 người tử vong.

Tin cùng chuyên mục